A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tạo lập “Thế trận” từ quân nhân xuất ngũ

 Bài 4: Giữ vững chí khí chiến đấu

Trong “Thế trận” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn Quân khu 4, thực tế thời gian qua quân nhân xuất ngũ luôn là lực lượng hết sức quan trọng. Với sự tích cực tham gia bằng các hình thức thiết thực, phù hợp, nhiều quân nhân xuất ngũ đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngay từ cơ sở. Để bổ sung, tăng cường, “Thế trận”, biện pháp quan trọng hàng đầu được Đảng ủy Quân khu 4 xác định trong thời gian tới là tăng cường phối hợp lãnh đạo “Giữ vững chí khí chiến đấu” cho quân nhân xuất ngũ.

* Bài 1: "Chống độc" cho quân nhân xuất ngũ

* Bài 2: Hình thành, bổ sung, tăng cường "Thế trận"

* Bài 3: Đa dạng hình thức, tích cực đấu tranh

Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị bồi dưỡng "Kỹ năng mềm" cho quân nhân xuất ngũ năm 2023.

 

Tăng cường “Xây dựng chí khí chiến đấu" trong quân ngũ

Có mặt trong buổi bồi dưỡng “kỹ năng mềm” cho quân nhân chuẩn bị xuất của Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, chúng tôi cảm nhận rõ hơn về hiệu quả, ý nghĩa của hoạt động này. Dưới sự chủ trì của Thiếu tá Phan Thế Hoàng, Chính trị viên Tiểu đoàn 9, ngoài việc lấy dẫn chứng, phân tích về các thủ đoạn chống phá, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin đi ngược lại đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, quân nhân còn thực hành xử lý các tình huống giả định bằng hình thức sân khấu hóa. Từ tình huống giả định, do Tổ Phòng Hồ Chí Minh và LL47 Tiểu đoàn dàn dựng, thực hiện, được các quân nhân trực tiếp xử lý, giải quyết. Phần tranh luận, giải quyết mỗi lúc một “nóng” lên, bởi có rất nhiều phương án xử lý đưa ra từ các chiến sĩ. Kết thúc phần thảo luận, Thiếu tá Phan Thế Hoàng kết luận và định hướng thống nhất nội dung đấu tranh đối với tình huống đặt ra. Các chiến sĩ tập trung lắng nghe, quan sát, ghi chép tỉ mỉ những nội dung đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn kết luận để làm “cẩm nang” cho mình sau khi trở về địa phương. Cùng với đó, Thiếu tá Phan Thế Hoàng còn thông tin đến chiến sĩ những sự kiện nổi bật đang diễn ra; hướng dẫn cách tiếp cận thông tin tích cực trong điều kiện công nghệ 4.0, nhất là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự quân nhân được sử dụng điện thoại (smartphone) và thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội…

Chiến sĩ xử lý tình huống do Tổ Phòng Hồ Chí Minh đưa ra trong chương trình bồi dưỡng kỹ năng "Chống độc" cho bộ đội ở Trung đoàn 3, Sư đoàn 324.

 

Trung tá Ngô Trí Xuân, Chính ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Quân khu 4 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đổi mới, tăng cường bồi dưỡng “kỹ năng mềm” cho quân nhân, trong đó tập trung bồi dưỡng kỹ năng “Chống độc” cho bộ đội, thời gian qua đơn vị tổ chức thực hiện có nền nếp, chất lượng, nghiêm túc, chặt chẽ. Với nội dung cụ thể, tỉ mỉ, cách truyền đạt gần gũi từng bước giúp bộ đội thích ứng, giải quyết tốt các tình huống đặt ra. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt chính trị đơn vị chủ động tuyên truyền những biện pháp, chủ trương, mô hình để bộ đội không tiếp xúc những thông tin xấu độc, thói hư tật xấu, chủ nghĩa cá nhân gây mất đoàn kết dẫn đến vi phạm kỷ luật Quân đội… kết hợp tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình trong những giờ nghỉ, ngày nghỉ. Ngoài ra, đơn vị lựa chọn những quân nhân có năng khiếu về công nghệ thông tin… bố trí vào LL47 của đơn vị, nhằm phát huy năng lực, sở trường vào việc định hướng, bồi dưỡng cho đồng đội về các biện pháp, cách thức “chống độc”. Qua đó, hình thành nên thế trận rộng khắp, chất lượng góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch”.

Không chỉ Trung đoàn 3 mà các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu rất coi trọng việc bồi dưỡng “kỹ năng mềm” cho quân nhân, trong đó tập trung bồi dưỡng kỹ năng “Chống độc” cho bộ đội. Đồng thời, xây dựng các bộ phân chuyên trách như LL47, Tổ hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, Tổ dân vận… qua đó làm lực lượng nòng cốt để khơi dậy chí khí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị thông qua các bài viết, tiểu phẩm đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch. Một trong những cách thức được các đơn vị chú trọng bồi dưỡng cho bộ đội để đấu tranh, chống lại các quán điểm sai trái, thù địch đó là, tăng cường các bài viết, chia sẻ các hình ảnh, việc làm tốt tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Trung đoàn 841, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ nghi chép các trang website, facebook, zalo của LL47 các đơn vị và địa chỉ zalo của chỉ huy đơn vị.

 

Trước ngày quân nhân xuất ngũ, trong số lưu bút của từng cá nhân bên cạnh ghi số điện thoại, địa chỉ của đồng đội còn dành một trang đầu để ghi lại địa chỉ các trang website, facebook, zalo của LL47 các đơn vị và địa chỉ zalo của chỉ huy đơn vị. Theo Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Chính ủy Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, bồi dưỡng, trang bị cho quân nhân “kỹ năng mềm”, kỹ năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc nhưng điều cần thiết hơn cả là phát huy vai trò của số quân nhân này vào thế trận đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân sau khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Chính vì vậy, việc quân nhân trước khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương ghi chép lại địa chỉ các trang website, facebook, zalo… của LL47 đơn vị và chỉ huy đơn vị giữ kết nối, liên lạc với quân nhân là hết sức cần thiết. Bởi qua đây không chỉ động viên, thăm hỏi lẫn nhau mà còn duy trì chí khí đấu tranh của mọi quân nhân trước các âm mưu xấu độc, dù đã trở về đời thường.

 Theo số liệu thống kê của LL47 Quân khu 4, từ thế trận đấu tranh có sự góp sức của lực lượng quân nhân xuất ngũ từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi năm các trang website, facebook, zalo của LL47 Quân khu tăng khoảng 2.000 bài viết và hơn 20.000 lượt bình luận, chia sẻ. Qua đó, góp phần vào thế trận đấu tranh trên không gian mạng của lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng rộng khắp, quyết liệt.

Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

 

Duy trì kết nối bền vững, tổ chức hoạt động thông suốt

Thấu suốt sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Quân khu, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã làm tốt việc xây dựng mạng lưới đấu tranh rộng khắp, nhưng để duy trì và phát huy có hiệu quả các lực lượng góp phần vào làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mới là vấn đề quan trọng. Nhất là để duy trì, giữ vững khí chí đấu tranh của đội ngũ quân nhân sau khi xuất ngũ là điều hết sức cần thiết. Do vậy, thời gian qua các địa phương trên địa bàn Quân khu đã có nhiều chủ trương, mô hình, cách làm hay nhằm duy trì kết nối các quân nhân tạo thành thế trận đấu tranh rộng khắp.

Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về năm 2023 của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, bên cạnh các nội dung như khen thưởng các quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đại diện các doanh nghiệp hướng nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm; Ban Tuyên giáo Huyện ủy dành một lượng thời gian lớn để thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương và cung cấp cho quân nhân một số trang mạng, website, facebook, zalo của các tổ chức chính trị xã hội tham gia đấu tranh bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng; định hướng cho quân nhân các biện pháp đấu tranh; phương pháp khai thác, cung cấp thông tin đối với một số thành phần có biểu hiện chống phá trên địa bàn…. Ngoài  ra, các đồng chí còn được phân công, “biên chế” vào các tổ, nhóm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các địa phương.

Các đơn vị mời cơ quan Công an bồi dưỡng cho bộ đội cách nhận biết thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

 

 Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: Tỉnh Quảng Bình luôn là trọng điểm chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Bình đặc biệt coi trọng vai trò, sự tham gia đấu tranh của các đồng chí là cựu chiến binh, cựu quân nhân. Bởi đây là lực lượng có giác ngộ cách mạng, nhãn quan ý thức chính trị tốt; được bồi dưỡng, trang bị “kỹ năng mềm” để chống lại các âm mưu đen tối. Phát huy vai trò lực lượng này, định kỳ hằng tháng, hằng quý, kết hợp với việc chi trả phụ cấp cho quân nhân dự bị động viên… Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thông báo tình hình an ninh chính trị địa bàn; nắm tình hình cơ sở; bồi dưỡng kỹ năng, cung cấp thông tin cần đấu tranh… 

Cùng với duy trì có hiệu quả các mô hình, cách làm, thời gian qua các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 phát huy rất tốt vai trò của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đối với hoạt động đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thông qua 1.651 Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn thuộc 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã tạo nên “thế trận” liên hoàn, rộng khắp, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh với mọi biểu hiện, manh nha chống phá của các thế lực thù địch từ cơ sở. Để hoạt động đấu tranh trở thành nề nếp, các địa phương lấy Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn, làm trung tâm kết nối với các ban, ngành, lực lượng trên địa bàn duy trì tổ chức hoạt động.

Chi bộ Quân sự phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sinh hoạt định kỳ và định hướng nội dung đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cho đảng viên.

 

Theo đó, Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn phối hợp với các chi bộ ở địa phương thành lập các tổ theo từng khu vực dân cư do đảng viên xuất ngũ làm nhóm trưởng, tổ trưởng. Nhóm trưởng, tổ trưởng, có trách nhiệm liên kết quân nhân xuất ngũ, duy trì hoạt động và thông báo, thông tin về các biểu hiện hoạt động chống phá ở địa phương và đề xuất biện pháp đấu tranh về Chi bộ quân sự. Trên cơ sở thông tin do các nhóm cung cấp, Chi bộ quân sự, thẩm định thông tin, phối hợp các lực lượng và các chi bộ quân sự xã khác, kích hoạt hệ thống các tổ, nhóm quân nhân xuất ngũ làm nòng cốt đấu tranh, định hướng dư luận trong Nhân dân. Đồng thời các tổ, nhóm quân nhân xuất ngũ tuyên truyền vận động các lực lượng ở cơ sở như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân…, tạo thành mạng lưới đấu tranh rộng khắp…

Trung tá Nguyễn Toàn Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: Đặc thù huyện miền núi, biên giới như Kỳ Sơn, vai trò, hoạt động Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn hết sức quan trọng. Bởi không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng đến với người dân vùng sâu vùng xa mà các đảng viên của chi bộ còn là hạt nhân trong mọi phong trào ở cơ sở. Do vậy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp liên kết, duy trì mối liên hệ giữa các Chi bộ Quân sự với Ban CHQS huyện, đơn vị đóng quân trên địa bàn. Thông qua đó, tập hợp, khuyến khích, động viên quân nhân xuất ngũ tích cực đấu tranh, bảo vệ chế dộ, đường lối, quan điểm của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch ngay từ cơ sở.

Các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cung cấp địa chỉ các trang Website, facebook, Zalo Ban Chỉ đạo 35 địa phương cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

 

“Giữ vững chí khí chiến đấu”

Với việc chăm lo bồi dưỡng từ trong quân ngũ và bằng nhiều cách làm để duy trì kết nối, bền vững, tổ chức hoạt động thông suốt, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với quân nhân xuất ngũ ở các địa phương đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện Chủ trương: Tạo lập “Thế trận” từ quân nhân xuất ngũ đến nay ở các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 xuất phát từ nhiều lý do như, vì công việc mưu sinh và nhất là ngại va chạm với họ tộc, hàng xóm… nên một số quân xuất ngũ ngại cung cấp thông tin, ngại tham gia đấu tranh các biểu hiện sai trái, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Từ tình hình thực tế này, Chi bộ Quân sự các xã, phường, thị trấn nắm thông tin, kết nối với đơn vị của Quân khu 4 giữ mối liên hệ thường xuyên, đồng hành, khơi dậy, giữ vững chí khí đấu tranh cho những quân nhân này. Thông qua đó, các đơn vị cũng đề xuất với địa phương nhiều biện pháp cổ vũ, động viên, khuyến khích, bảo vệ, quân nhân xuất ngũ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch.

Chi bộ Quân sự thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và nắm tình hình đồng bào.

 

Thực tế từ chủ trương tạo lập “Thế trận” từ quân nhân xuất ngũ của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 4 là hoàn toàn đúng đắn và mang lại hiệu quả to lớn. Cả nước mỗi năm có hàng triệu quân nhân xuất ngũ, nếu “Thế trận” này được hình thành, bổ sung, tăng cường, duy trì kết nối bền vững, tổ chức hoạt động thông suốt, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh to lớn trong “Thế trận” chung của cả nước, góp phần đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.

 Đúng như lời Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS Thanh Hóa khẳng định: “Thế trận” từ số quân nhân xuất ngũ đã trở thành bức “tường lửa” kiên cường góp phần quan trọng vào thế trận toàn Đảng, toàn dân đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Không những vậy, thế trận tạo lập nên bởi những quân nhân xuất ngũ còn là động lực khơi dậy tinh thần quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền độc lập quốc gia dân tộc đối với toàn dân.

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội